Friday 24 August 2012

CHANH CAM REMIX

Xong công xong việc về đến nhà ai chả thích một ly nước mát lạnh phải không các bạn ?
Hôm nay Andro mới học lóm được cách làm thức uống này nè. 
Món này rất ư là dễ thương vì nó không những TƯƠI MÁT mà còn NHIỀU MÀU SẮC nữa. Điều quan trọng là DỄ LÀM và RẺ TIỀN. Quá tuyệt phải không các bạn  ?
Đây là : CHANH CAM REMIX

Nguyên liệu : 
1- Hai quả chanh
2- Một quả cam Mỹ

Không có cam Mỹ thì xài cam Trung Quốc cũng được , tuy nhiên dùng nhiều bị ung thư thì Andro không chịu trách nhiệm.
3- Một ít là Húng lủi (mint)
4- Vài là húng tây (basil)
5- Đường cát rằng, nước lọc, đá đập nhỏ

Vắt chanh lấy nước bỏ vỏ (đương nhiên) ! 
Cho nước vào , thêm đường , khuấy đều cho tan hết đường.
Cam Mỹ thái mỏng, để cả vỏ. Cắt thành khoanh tròn hay hình tam giác cũng được.
Rau húng xắt nhỏ cho vào nước chanh.
Sau cùng cho đá cục vào.

Trình bày : 
Đổ vào một cái bình cao bằng thủy tinh trong suốt bạn sẽ thấy màu cam nồng nàn ẩn hiện sau lớp thủy tinh và xen vào đó là những cánh húng màu xanh lá cây thật tươi mát.
Rót ra ly cao và uống qua ống hút.


Uống vào bạn sẽ thấy vị thơm mát của nước chanh tươi được làm nồng nàn bởi mùi thơm của húng và lại cón thoảng chút hương cam nữa chứ ! Uh ! Yummi !!!



No comments:

Post a Comment