Saturday 25 August 2012

FOTOFUN 6 : IMPOSSIBE - Camera Modes

Để kết thúc Photofun cơ bản, bạn hãy xem bài tổng kết dưới đây và nên nhớ không có chuyện gì là không thể. Nhớ film "Mission Impossible" - Nhiệm vụ bất khả thi không ? Ăn thua mình có muốn hay không mà thôi !


1- BẠN TÍNH CHỤP CÁI GÌ ?

Hãy thử rời bỏ vị trí AUTO bằng cách xoay qua các mode chụp khác tùy theo câu trả lời của bạn.

Digital-Camera-Modes

Để đáp ứng dự định của bạn mà trên máy có sẵn một số chương trình phù hợp. Hãy tạm rời bỏ mode AUTO hay P bằng cách xoay núm điều khiển hay chọn trên menu các mode sau :
- PHONG CẢNH (Scenery) 
Ứng dụng : cảnh núi đồi, đồng cỏ mênh mông tít tắp ...
Máy : khép nhỏ khẩu độ để tăng độ nét , tăng vùng ảnh rõ khiến ảnh nét từ tiền cảnh đến hậu cảnh.
Giá phải trả : khẩu độ nhỏ thì tốc độ phải chậm lại (nhớ lại hình ảnh vòi nước chảy rỉ rả bài trước). Coi chừng run tay , nhất là khi đang say sưa zoom thật xa. Giải quyết : dùng chân chống (tripod) hay kê máy lên một vật vững chắc (hòn đá, bàn, ghế ..)
- CHÂN DUNG (Portrait) 
Ứng dụng : ghi nhận khuôn mặt, dáng vẻ, cảm xúc của một người.
Máy : mở lớn khẩu độ để làm cạn vùng ảnh rõ, chủ đề rõ, hậu cảnh mờ gọi là xóa phông. Tốc độ máy sẽ nhanh.
Giá phải trả : các máy compact thường khẩu độ không mở đủ lớn và diện tích cảm biến nhỏ nên rất khó xóa phông (trừ khi khoảng cách từ máy đến chủ đề rất gần). Giải quyết : mua máy đắt tiền hơn !
THỂ THAO (Sport) 
Ứng dụng : bắt đứng một động tác đang diễn ra rất nhanh như chụp banh, tung lưới, đua xe , bơi ..
Máy : chọn tốc độ rất cao (1/500, 1/1000 giây) để bắt chuyển động đứng yên lại (khoảnh khắc đỉnh điểm).
Giá phải trả : tốc độ cao thì cần khẩu độ mở lớn. Trong điều kiện ánh sáng yếu đây là vấn đề nan giải vì khẩu độ không đủ lớn để phù hơp với tốc độ lựa chọn. Giải quyết : tăng ISO, nghĩa là tăng độ nhạy của film, cảm biến (trả giá :tăng noise) , mua ống kính có khẩu độ lớn hơn gọi là fast lens - ống kính nhanh (giá trên 1000$ , mấy cái lens to đùng màu trắng mà các phóng viên thể thao hay xài chính là fast lens). Nếu ánh sáng tốt thì không cần fast lens.
- CHỤP GẦN (Macro) 
Ứng dụng : chụp hoa, côn trùng, chi tiết của một vật.
Máy : khoảng cách giữa máy và chủ đề gần hơn bình thường (có máy cho phép chụp dí sát ống kính - 0 cm) !!! Giúp hình ảnh thu được to ra. Đa số máy có thể chụp được một vật cỡ 6X9 hay 3X4 cm.
Giá phải trả : vùng ảnh rõ rất cạn, rất dễ sai nét, ảnh rất dễ mờ khi  máy rung hay chủ đề di động . Giải quyết : dùng tripod.
- CHỤP ĐÊM (Night Scene mode) - Chụp chân dung đêm (Night Portrait Mode). 
Ứng dụng : ghi nhận ánh sáng thật của cảnh đêm. 
Ví dụ cảnh : Đầy vườn cỏ mọc lau thưa 
Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời " .Cảnh này mà đánh flash là thua . Do đó cá nhân tôi rất ít khi chụp flash. 

Máy : sử dụng tốc độ rất chậm để ghi hình. Trường hợp Night portrait mode : máy nhá một ánh đèn flash để làm sáng rõ NGƯỜI MẪU, sau đó tiếp tục ghi hình để lấy cảnh đêm. Đây là một mode chụp rất thú vị. Người sáng rõ trên nền phố đêm lấp lánh ánh đèn đô thị. Nếu không chụp mode này thì thì chỉ thấy mẫu sáng lóe trên nền đen thui của phố đêm.
Giá phải trả : tốc độ  chậm nên cần cầm máy thật vững hoặc dùng tripod . Người mẫu cũng phải đứng thật yên.
Ngoài ra, theo châm ngôn ' khách hàng là thượng đế' nên hễ khách thích thì chiều, các hãnh cho ra nhiều mode như sau : chụp bãi biển, chụp lá rừng, chụp trẻ em và thú cưng, chụp panorama, chụp pháo bông, chụp dưới nước ....Bạn cứ tự mày mò , khám phá. Niềm vui là khám phá và sáng tạo phải không bạn ?

2- ƯU TIÊN KHẨU ĐỘ HAY TỐC ĐỘ
Nên đọc bài trước để hiểu rõ về chuyện này.
Ngoài các mode chụp kể trên, ta sử dụng mode chụp bán tự động. Có hai mode bán tự động là ưu tiên khẩu độ và ưu tiên tốc độ.
- ƯU TIÊN KHẨU ĐỘ (Av)  
Xoay núm điều khiển chọn Av là bạn đã bước vào thế giớ sáng tạo rồi đó. Bây giờ bạn sẽ được quyền chủ động chọn KHẨU ĐỘ  , máy sẽ chọn tốc độ chụp tương ứng với điều kiện ánh sáng.
Đây là mode mà tui rất thường sử dụng. Lý do : kiểm soát độ rõ nét của ảnh, các nhiếp ảnh gia gọi là DOF - depth of field - chiều sâu ảnh trường.

Hình trên minh họa DOF , ống kính mở càng lớn (f:5.6) thì chủ đề rõ, hậu cảnh mờ ; ngược lại ống kính khép nhỏ (f:22) thì tất cả đều rõ.
Mở lớn khẩu , DOF cạn , chủ đề tách ra khỏi hậu cảnh : chân dung là số dách. Chả mẫu nào thích sau lưng mình toàn là chổi cùn ,rế rách đúng không ? 
Vân xem trang trọng khác vời 
    Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang 
    Hoa cười ngọc thốt đoan trang 
    Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da 

>

Khép nhỏ khẩu : DOF sâu, ảnh nét cứng từ đầu đến cuối : phong cảnh là tuyệt vời. Ai mà không thích nhìn : 
"Cỏ non xanh rợn chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa "  hay :Buồn trông cửa biển chiều hôm 
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa  "  

Great depth of field in a landscape photo

Dưới đây là các hướng dẫn cho trị số F để bạn chọn :
- Chân dung, khuôn mặt, hoa , bướm , chụp gần : chọn khẩu từ 1.4 đến 5.6.
A dragonfly isolated from its background by using shallow depth of field


- Phong cảnh : chọn khẩu độ 11 -22. 

- Chụp linh tinh : f:8 đến f:11 . Người đứng sát tường, chụp tranh ảnh ...

- ƯU TIÊN TỐC ĐỘ (Tv)  
Trong mode này BẠN chọn tốc độ, máy tự tính toán khẩu độ tương ứng.
Bạn chọn chế độ bán tự động này để trả lời câu hỏi : ta muốn bắt đứng một chuyển động hay muốn làm mờ nhòe hoàn toàn chuyển động đó.
Bắt đứng chuyển động : chọn tốc độ nhanh (1/500 giây).

Làm mờ nhòe chuyển động : chọn tốc độ chậm (1/15 giây hay thậm chí vài giây).
spring wallpaper.jpg ,  Size: 342.6 KB ,Resolution:1024 x 768

Kết luận:
- Sử dụng các mode phong cảnh, chân dung , macro, thể thao ...  tùy theo ý định chụp.
- Sử dụng mode bán tự động Av hay Tv để chủ động hơn trong sáng tạo.
- Thực hành, thực hành và thực hành.

Andro
Hè 2011

No comments:

Post a Comment