Tuesday 7 August 2012


Đi lang thang qua blog cô Mây  (http://mayhong2009.multiply.com/journal/item/24/24) , thấy món này có vẻ phù hợp trình độ amateur của andropause nên sáng nay hí hoáy làm bếp.
1/ Nguyên liệu
- Filet cá ( andropause chọn cá basa ).
- Thì là.
- Hành lá
- Gia vị : ketchup, chili sauce, bột nêm Knorr, nước tương, tiêu , đường.

2/ Cách làm
- Cá rửa sạch ,lạng mỏng sau đó uớp với các gia vị trong 30 phút.
- Đặt rau thì là ngắt nhỏ vào giữa miếng cá và cuốn lại.
- Dùng hành lá đã luộc chín cuốn xung quanh miếng cá và cột lại.
- Bỏ dầu vô chảo và chiên lên. Nếu không thích dầu mỡ thì có thể bỏ vô oven  nướng lên.
From ca cuon thi la
From ca cuon thi la
3/ Cảm nhận
Vị cá ngọt béo béo trộn với mùi hăng nồng nồng của thì là ăn cũng khá thú vị. Ngoài ra cọng hành luộc màu xanh ăn dai dai cũng hay.
Chấm điểm chung : 4*  (dễ làm, ăn ngon, bổ dưỡng)

</TABLE Một lần nữa xin cám ơn Mây Hồng đã chia sẻ kinh nghiệm ẩm thực. Andropause 10/2009

1 comment:

  1. haha, chúc mừng anh! anh đúng là người chồng lý tưởng!

    Ờ lâu lâu cũng phải lo cho gia đình một chút. Sáng nay cho bà nghỉ làm bếp, huy động hằng con trai ra làm bếp phụ, còn con gái thì sai vặt.

    Hạnh phúc anh hén, cả nhà cùng giúp đỡ nhau. vậy là bài viết của em cũng ko phải là vô nghĩa. cảm ơn anh nhé !

    Khâm phục, đàn ông VN mà cưng vợ và gia đình như Andro hơi hiếm nha ...

    ReplyDelete